RE: Không gian Tiếng Việt
1t2u3a4n > 27-09-2012, 11:24 PM
So sánh kiểu này cũng giống như việc so sánh con cái vậy. Con nhà tôi có những điểm mạnh mà con nhà kia không có, đồng thời con nhà kia lại có những tật xấu con tôi không nhiễm. Điều đó đúng, nhưng tại sao đứa đó lại thành công hơn con tôi?
Ngôn ngữ phát triển dựa vào sự phát triển của xã hội, phản ánh xã hội và đến lượt nó, quay lại tác động đến sự phát triển ấy. Trên lý thuyết, bản thân ngôn ngữ nào cũng có sức sống riêng, có đầy đủ khả năng và yếu tố để tồn tại, phát triển. Thế nhưng thực tế cho thấy hàng loạt ngôn ngữ đã chỉ còn là những xác ma với đôi chút hồn tàn lụi còn vương lại.