Thi Ẩm Lâu
Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Trà Dư Tửu Hậu (https://thiamlau.com/forum/forum-8.html)
+--- Chủ đề: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? (/thread-680.html)



Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - Phiêu Dao - 13-08-2011

Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái???.Khi con người chấm dứt việc sanh con,thì chẳng còn ai luân hồi nữa...
Từ đó,chấm dứt tình yêu,chấm dứt sự ham muốn về thể xác trần tục của phàm phu cõi trần.Cuối cùng,khi nhân loại tuyệt chủng là lúc con người được giải thoát
Có phải là như vậy?


RE: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - chopmat - 15-08-2011

Có lẽ bác PD hơi bị hiểu nhầm khái niệm sanh con đẻ cái rồi.

Sanh con đẻ cái ko phải có mục đích là để truyền giống nói hay duy trì vòng luân hồi.

Nó đơn giản chỉ là tuân theo nhu cầu xã hội thôi ạ.

Ví dụ :

- Nơi huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương đăng tin đang thiếu 1 vị bác sĩ. Hai vợ chồng nhà nọ tình cờ nghe được. Ờ thôi thì tặc lưỡi 1 cái, 37 năm sau Dĩ An có một vị Đại Thần Y.

- 32 năm trước , chân núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng có 1 nhà nọ. Vợ thì chỉ thích hát cải lương , chồng thì chỉ thích thổi tù và. Chỉ vì chuyện đó mà 2 vợ chồng hay cãi lộn nhau rồi lại quay ra mong ước. Có nhà hàng xóm kề bên nghe họ cầu mong nhiều quá mà thành thương cảm cho họ. Rồi thì chép miệng 1 cái , 32 năm sau có khúc cải lương "Hận Tù Và"

- Ngày trước nước sông Tô Lịch ko được sạch lắm. Dân Hà Nội được một phen than thở. Môt nhà nọ biết chuyện, nhắm mắt 1 cái. 37 năm sau xuất hiện một gã chuyên kinh doanh máy ozone.

Vân vân và vân vân...

Cuối cùng. Tất cả cũng là do cái nhu cầu của xã hội mà ra thôi bác ạ.




RE: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - Ngạo - 15-08-2011

Bác Phều định khuyến khích đi thắt ống với xoáy vòng toàn dân hết ah..

Nhân sinh vô thường.. chấm dứt luân hồi chỉ đạt được khi không còn nợ.. và duyên.. hì từ khi ta ra đời tới nay chưa thấy ai mà không nợ.. không tạo nghiệt duyên hay tính duyên.. thế nên ngay cả ông thầy tu cả đời ko tạo nghiệt thì cũng chưa chắc thoát luân hồi vì biết đâu ông ta vẫn chưa trả hết quả từ bao kiếp trước..

Bác xé quách sách kinh đi.. nhăm mắt lại .. soi tận trong lòng mình thì hiểu ngay luân hồi và nhân quả là gì


RE: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - chopmat - 17-08-2011

Bác PD bác ý chỉ hỏi thôi bác ạ.

Nhưng mà vấn đề phết bác ạ.

Theo như sách khoa học nói, ngày xưa thời tiền sử có giống nguời tên gọi Neanderthal là sinh vật thông minh nhất trái đất. Họ biết đi 2 chân, biết nói, biết giao lưu trao đổi. Đương nhiên nếu biết trao đổi là đã biết tranh luận rồi - mà tranh luận là tiền đề của khoa học.

Có khoa học là có thần học. Có duy vật là nảy ra duy tâm. Đáng buồn là thời đó trường phái duy tâm họ phát triển mạnh quá mà thành ra lấn át mất khoa học. Trường phái này cũng khuyên nhau chấm dứt vòng luân hồi bằng cách không đẻ đái gì nữa. Kết quả là đến cách đây 30k - 90k năm, giống người Neanderthal cực đỉnh thông minh này đã bị tuyệt chủng. Thế chỗ cho họ là loài người ngày nay.

Nếu loài người ngày nay lại muốn dẫm vào vết xe của người Neanderthal xưa thì cũng khoảng 30k năm nữa thế giới văn minh của chúng ta rẽ ra đời một đại biểu người mới.

Cũng đoán theo như khoa học nó ... đoán thì có lẽ là giống người X hay còn gọi là người đột biến hay X Men. Em xem phin này rồi em biết big green

Thế thì kiểu gì rồi cũng lại có vòng luân hồi nữa thôi.

-------------

Em quên chưa dẫn link khoa học big green

http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nguoi-vuon-cach-day-300000-nam-da-biet-noi/10734356/188/





RE: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - hvn - 17-08-2011

Tiêu đề ko rõ ràng lắm.

- Loài người chỉ là 1 trong muôn loài. Việc loài người có tiếp tục duy trì dòng giống hay ko vốn chẳng ảnh hưởng gì đến sự luân chuyển của vạn vật trong trời đất.
- Khái niệm luân hồi trong Phật giáo là sự nối tiếp giữa các kiếp theo quan hệ nhân quả. Không có nhân thì không có quả, không có sinh thì không có tử. Chấm dứt sinh đẻ đồng thời chấm dứt sự tồn tại của nhân loại. Và chẳng cần nghĩ đến chuyện giải thoát một cái gì đó không tồn tại.


RE: Có phải để chấm dứt luân hồi,ta phải chấm dứt việc sanh con đẻ cái? - Quang Tạ - 18-08-2011

Có lẽ không phải
Đức Phật Đà sau khi Niết Bàn , trở về nguyên thể của Chuyển Luân Thánh Vương , nhưng rồi cũng sẽ có lúc phải hạ phàm , dù Người đã thoát khỏi bát khổ đế
Theo Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh , có người hỏi " Tại sao không có con nối dõi" đáp rằng " Có lẽ tiền kiếp và kiếp này ông không nợ ai , cũng chẳng ai nợ ông " .Tính ra , việc đầu thai trong luân hồi chỉ là để trả nợ , nếu ta sinh ra một đứa con ngỗ ngược mất dạy , thì có nghĩa là tiền kiếp hay kiếp này ta đã nợ tiền kiếp của nó , hoặc nếu ta sinh ra một đứa con ngoan ngoãn , chăm chỉ , có nghĩa là tiền kiếp của nó đã nợ ta
Theo tại hạ thì có cung ắt có cầu , Có của cải hay đồ nghề gia truyền thì phải sinh con cho nó thừa kế , có quan hệ thì phải có bầu . Bác PD nói phải chấm dứt tình yêu, chấm dứt sự ham muốn về thể xác , điều đó là không thể , vì tự nhiên nó luôn có quy luật của nó, và duy trì nòi giống là một trong những quy luật của tự nhiên
Khoa học bảo rằng trong vài tỷ năm nữa mặt trời sẽ tắt , như thế trái đất sẽ không còn , không còn gì cả, tất cả lúc đó mới thực sự là hư vô , nhưng đó là chuyện vài tỷ năm nữa . Nếu lúc đó con người chưa tìm được nơi ở mới thì Trái đất sẽ chấm dứt luân hồi big green